![]() |
|
![]() |
|
#18
|
|||
|
|||
![]()
Anh VMT giải tiếp nè:
Ô chữ 33 * Hàng ngang: 1. Cô ca sĩ đoạt giải nhất giọng ca vàng báo Mực Tím năm 1998. 3. Một tên gọi khác của đất nước Nhật Bản. 7. Những người vợ lẽ của vua nói chung. 8. Đất nước châu Phi có thủ đô Accra. 9. Giao cho người khác quyền lợi hay nhiệm vụ nào đó một cách trân trọng. 10. Chuyển đổi vị trí trong khoảng cách rất ngắn. 15. Vai diễn của Bằng Lăng trong phim Nữ tướng cướp. 16. "...đôi vừa lứa". 17. Huyện ở phía Nam tỉnh Tây Ninh, có sông Vàm Cỏ Đông chảy qua. 18. Giản dị, giữ nguyên tính chất tự nhiên. 20. Bài thơ của Phan Khôi, là tác phẩm mở đầu phong trào Thơ mới. 21. Hình thái của một số loài sâu bọ trước khi thành bướm. * Hàng dọc: 1. Thí sinh trình diễn có phong cách ấn tượng nhất ở cuộc thi Tiếng hát TH TP.HCM 2004. 2. Bộ phim kinh dị do hãng Phước Sang hợp tác với Hàn Quốc sản xuất. 4. Người phụ nữ ghen có tiếng trong Truyện Kiều. 5. Những ô màu khối lập phương là tên một album của nam ca sĩ này. 6. Bài hát của NS Minh Khang, từng quy tụ được 60 giọng ca tham gia thể hiện. 7. Nhà toán học người Pháp đã sáng chế ra chiếc máy tính đầu tiên. 10. Cô từng là MC duyên dáng của Trò chơi âm nhạc trên VTV3. 11. Nhà văn, tác giả Hòn đất. 12. Dũng tướng của Việt vương Câu Tiễn. 13. Tỉnh biên giới miền núi ở phía Bắc nước ta, có thị xã cùng tên. 14. Người làm nghề viết báo. 19. Khu vực đất đai rộng lớn, đồng nhất về cảnh quan địa lý. Xuân An |
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post: | ||
hoatigon208410 (29-01-11),
Như Diệu Linh (29-01-11)
|
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|
![]() |
![]() |