Luận đạo làm thầy
Người xưa rất chú trọng tôi luyện đạo đức của người làm thầy . Vì Một người thầy không tốt sẽ làm hỏng cả một thế hệ .
Ngoài kiến thức rộng lớn , người thầy cần bao dung chính trực , phải trái phân minh. Ví như thầy Chu Văn An , khi học trò phạm lỗi phàm lỗi nặng , không tốt khi đến thăm thầy , thầy không cho vào . Chỉ vậy thôi đã hội tụ đủ lòng bao dung chính trực thiện ác phân minh . Làm gì có chuyện thầy nói xấu học trò sau lưng .
Thầy có đủ chữ , đủ nghĩa , đủ quyền giáo huấn học trò . Vậy mà phải đi nói sau lưng thì đâu còn sự tôn nghiêm của một người thầy nữa ?
|