- Theo KB thì khi ra điều luật trên, mục đích chính cũng chỉ là giảm thiểu tai nạn do rượu bia gây ra khi tham gia giao thông. Còn nói như Oi_Troi_oi nói là cs gđ sẽ hp hơn thì cũng chưa hẵn là thế. Các ông chồng, bà vợ sẽ lại có lý do chính đáng hơn cho việc qua đêm ở một nơi khác ko phải là nhà của mình. Tương tự thế là tình trạng của những đứa con đi dự tiệc, sinh nhật ...
- Chung quy cũng do ý thức tham gia giao thông của con người là chính thôi, đâu phải mọi thứ đều đỗ lỗi cho rượu bia được.
- Bên cạnh đó, khách quan mà nói tại nạn giao thông xẩy ra là vì do hệ thống đường sá, các công trình, biển báo giao thông, cách phân luồng .... giao thông của nước ta còn có quá nhiều yếu kém. Chỉ có ở Việt Nam mới có những vụ tai nạn rất chi là lãng xẹt ví dụ như: Xe máy nằm dưới gầm xe tải (Nếu phân luồng rõ ràng bằng giải phân cách thì làm gì có tình huống này), Tai nạn do vấp phải ổ gà, ổ voi (Nếu hệ thống đường sá ok thì lấy đâu ra ổ gà hay ổ chuột), Tai nạn do đường quá tối (Nếu hệ thống đèn đường, dọc các đường quốc lộ hoạt động thì làm gì có con đường nào được gọi là quá tối) ....
- ... vv .... vv ....
|