Cám ơn mọi người đã góp ý chữ CO, vì cũng có lúc ngớ ngẩn vắt óc hoài không ra.
Tuy nhiên, NX xin trao đổi thêm:
Vế xuất:
BÁNH ÍT NHIỀU ĐƯỜNG BÁNH ÍT NGỌT
Có những điểm cần lưu ý như sau:
1) Cặp từ đối nghĩa: ÍT - NHIỀU (Trong đó ÍT được lặp lại)
2) Mối quan hệ nhân quả: vì NHIỀU ĐƯỜNG nên NGỌT
3) Ba chữ cuối mang 2 nghĩa trái ngược, có thể hiểu lầm: Một là BÁNH ÍT đó rất NGỌT (vì có bỏ nhiều đườing); Hai là BÁNH đó ÍT NGỌT (dù đã bỏ nhiều đường).
Như vậy, chỉ có câu:
O KHÔNG CÓ DÁNG O KHÔNG XINH
Mới là câu mà thúc cho là OK nhất.
Cần nhớ rằng KHÔNG ở đây là tên gọi của cô gái.
1) Cặp từ đối nghĩa: KHÔNG và CÓ (Trong đó KHÔNG được lặp lại)
2) Mối quan hệ nhân quả: vì CÓ DÁNG nên XINH
3) Ba chữ cuối mang 2 nghĩa trái ngược, có thể hiểu lầm: Một là O KHÔNG đó rất XINH (vì có DÁNG); Hai là O đó KHÔNG XINH (dù đã CÓ DÁNG, nhưng biết đâu có khiếm khuyết gì khác).